Belarus bổ nhiệm lãnh đạo KGB mới

17/11/2012 11:33 GMT+7

(TNO) Báo Telegraf của Belarus đưa tin Tổng thống nước này Alexander Lukashenko ngày 16.11 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Valery Vakulchik làm lãnh đạo mới của Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB).

Ông Vakulchik trước đó là lãnh đạo Ủy ban Điều tra của Belarus. Người sẽ thay ông ở chức vụ này là ông Valentin Shaev.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sa thải lãnh đạo KGB Vadim Zaitsev sau một vụ tự sát đáng ngờ của ông Alexander Kazak, người đứng đầu văn phòng khu vực Minsk của KGB trong một khu rừng bên ngoài thủ đô, theo hãng tin AFP.

 Belarus bổ nhiệm lãnh đạo KGB mới
Tân lãnh đạo KGB của Belarus Valery Vakulchik - Ảnh: Telegraf

Việc bổ nhiệm ông Vakulchik diễn ra chưa đầy một tuần sau khi xảy ra một vụ nổ bom tự tạo bên ngoài trụ sở KGB ở thành phố đông bắc Vitebsk vào tối 11.11.

Ba nghi can dính líu vào vụ việc cũng đã bị bắt giữ trong 12.11.

Tổng thống Lukashenko và lực lượng an ninh vẫn đang thực hiện một chiến dịch trấn áp vô tiền khoáng hậu nhằm vào phe đối lập sau chiến thắng gây tranh cãi của ông này trong cuộc bầu cử hồi năm 2010.

Belarus là quốc gia thuộc Liên Xô duy nhất duy trì tên KGB cho cơ quan an ninh của nước này sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Trùng Quang

>> Tổng thống Lukashenko bị cấm vào EU
>> Đại sứ Kyrgyzstan tại Belarus bị cách chức
>> Quan hệ Kyrgyzstan-Belarus căng thẳng
>> Belarus cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.