Tổng giám đốc Melior không ở Việt Nam từ tháng 9?

16/11/2012 17:14 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ Trường Melior "hô biến", ngày 15.11, học viên của trường này đã nhận một thư điện tử được cho là của Tổng Giám đốc Trường kinh doanh Melior Việt Nam Cheng Sim Kok.

(TNO) Liên quan đến vụ Trường Melior "hô biến", ngày 15.11, học viên của trường này đã nhận một thư điện tử được cho là của Tổng Giám đốc Trường kinh doanh Melior Việt Nam Cheng Sim Kok.

>> Vụ “Trường Melior hô biến”: Tiếp tục rút giấy phép ERC và SIBME
>> Trường Melior hô biến
>> Trường Melior đột ngột đóng cửa

Nội dung thư là những trần tình và phản bác cáo buộc nợ tiền thuê nhà, chưa trả lương cho giảng viên, ôm tiền bỏ trốn…

Trong thư, ông Cheng Sim Kok khẳng định lần cuối cùng ông đến Việt Nam là ngày 5.9. Như vậy, việc tạm dừng xuất cảnh đối với ông này như chỉ đạo của UBND TP.HCM không "hiệu lực" vì ông đã ở Singapore từ tháng 9 đến nay.

Cũng theo bức thư, ông Cheng Sim Kok cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết vụ việc tại Trường Melior Việt Nam bằng cách tìm thêm cơ hội học tập tại nhiều trường khác cho học viên.

Phụ huynh ngậm ngùi nhìn tình trạng hoang mang của con em mình trong vụ Melior
Phụ huynh ngậm ngùi nhìn tình trạng hoang mang của con em mình trong vụ Melior
sáng ngày 14.11 - Ảnh: Đăng Nguyên

Ngày 15.11, Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM cũng đã có thông cáo chính thức gửi báo chí.

Theo đó, các trung tâm giáo dục tư nhân của Singapore được thành lập tại Việt Nam (như Melior) không chịu sự quản lý, vận hành và sở hữu của các cơ quan thuộc nhà nước Singapore. Họ cũng không có sự liên kết với Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM cũng như Đại sứ quán Singapore  tại Hà Nội.

Do đó, Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM không tham gia và không có thông tin chi tiết các hoạt động của những trung tâm này, đồng thời cũng không ở vị trí có thể đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào để chống lại hay thay mặt cho các đơn vị đó.

Hội đồng giáo dục tư thục Singapore (CPE) cũng không có quyền hạn thực thi pháp lý bên ngoài lãnh thổ Singapore đối với các trung tâm giáo dục tư nhân đặt tại Việt Nam.

Theo ông Võ Phước Nguyện - Phó Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM, hiện nay tại TP.HCM có trên dưới 10 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tương tự như Melior do Sở này quản lý.

Học viên làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng ngày 14.11
Học viên làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng ngày 14.11 - Ảnh: Đăng Nguyên

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.