Khoản phạt kỷ lục dành cho BP

17/11/2012 03:15 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder hôm qua thông báo Tập đoàn dầu khí Anh BP đồng ý trả 4,5 tỉ USD, đồng thời thừa nhận 14 cáo buộc hình sự và dân sự liên quan tới thảm họa tràn dầu năm 2010.

Theo AFP, con số này hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 1,2 tỉ USD mà hãng dược Pfizer phải nộp tại Mỹ năm 2009 do quảng cáo bất hợp pháp.

 Vụ nổ giàn khoan ngày 20.4.2010
Vụ nổ giàn khoan ngày 20.4.2010 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Holder cho biết nếu tìm ra bằng chứng cho thấy sự cố hoàn toàn do sự thiếu trách nhiệm của con người gây ra, BP có thể phải nộp thêm 18 tỉ USD. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon làm 11 người chết, gây rò rỉ khoảng 750.000 lít dầu/ngày, ảnh hưởng nặng nề kinh tế, hệ sinh thái và sức khỏe người dân 5 bang ở Mỹ. Đến nay, tổng chi phí BP phải trả để giải quyết hậu quả đã lên tới 42 tỉ USD.

T.M

>> BP đạt được thỏa thuận bồi thường 7,8 tỉ USD
>> BP đồng ý trả 7,8 tỉ USD trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico
>> BP đề nghị 14 tỉ USD
>> Chính quyền Mỹ ra báo cáo vụ BP
>> Mỹ kiện BP về vụ tràn dầu
>> BP đòi các đối tác chi 4,5 tỉ USD dọn dầu loang
>> TNK-BP mua chi nhánh BP tại Việt Nam và Venezuela
>> BP bịt vĩnh viễn giếng dầu bị vỡ
>> Chính phủ Mỹ chuẩn bị kiện BP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.