Xử lý dứt điểm tình trạng nổ mìn gây bất an cho dân

15/11/2012 03:15 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 7.11 đăng bài Bất an với nổ mìn thi công thủy điện, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản giao Sở Công thương phối hợp UBND H.Ninh Sơn, các sở ngành và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nổ mìn thi công công trình dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20.11.

Dự án thủy điện trên nằm giữa khu vực dân cư gồm các thôn: Lâm Hòa, Gòn, Lâm Phú và Lâm Bình (xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn) với khoảng 2.000 hộ dân sinh sống do Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha làm chủ đầu tư.

Từ ngày khởi công (5.2011) đến nay, người dân luôn sống trong cảnh bất an trước tình trạng nổ mìn thi công. Đặc biệt, trong đợt nổ mìn phá đá vào ngày 24.10 vừa qua, có hơn 100 ngôi nhà dân bị hư hỏng.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.