Toyota thu hồi hơn 2,7 triệu xe

15/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 14.11, tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Toyota thông báo thu hồi 2,77 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi ở hệ thống bơm nước và hệ thống lái trong nhiều dòng xe.

AFP dẫn báo cáo của hãng này gửi Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết đã ghi nhận hàng trăm sự cố nhưng những lỗi kỹ thuật nói trên chưa gây ra tai nạn nào.

Số xe bị thu hồi thuộc các dòng Prius (hybrid), Corolla, Alphard và Crown, được sản xuất từ tháng 8.2000 đến tháng 6.2008. Trong số này có 1,5 triệu xe ở Nhật, 669.000 xe ở Mỹ và số còn lại ở Canada, châu Âu, Trung Quốc, Úc, Trung Đông…

Thời gian gần đây, Toyota phải thu hồi xe liên tục vì lỗi kỹ thuật. Hồi tháng 10, hãng này vừa phải thu về 7,5 triệu xe do sai sót ở công tắc cửa điện. Giai đoạn từ tháng 9.2009 - 2.2010, hình ảnh và uy tín của Toyota cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi phải thu hồi khoảng 9 triệu xe.

Lan Chi

>> Toyota thu hồi hơn 300.000 xe tại Mỹ
>> Toyota thu hồi xe Prius đời 1997, 2003
>> Toyota thu hồi 1,7 triệu xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.