Croatia điều tra 350 bác sĩ nhận hối lộ của công ty dược

13/11/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Chính quyền Croatia đang điều tra trên 350 bác sĩ nhận tiền hối lộ của hãng dược Farmal (Đức) để kê toa dùng thuốc của công ty này cho nhiều bệnh nhân, sau khi các nhân viên và giám đốc công ty này bị bắt vào ngày 12.11.

(TNO) Chính quyền Croatia đang điều tra trên 350 bác sĩ nhận tiền hối lộ của hãng dược Farmal (Đức) để kê toa dùng thuốc của công ty này cho nhiều bệnh nhân, sau khi các nhân viên và giám đốc công ty này bị bắt vào ngày 12.11.

Bộ trưởng Y tế Croatia, ông Rajko Ostojic cho AFP biết, 30 nhân viên Farmal ở thị trấn Ludbreg đã bị bắt giữ về tội đưa tiền hối lộ cho các bác sĩ và cuộc điều tra đang được mở rộng, tập trung vào các bác sĩ.

Ông Ostojic cho biết có khoảng 350 bác sĩ nhận hối lộ để kê toa thuốc của Farmal cho bệnh nhân.

Thuốc 
Croatia điều tra 350 bác sĩ nhận hối lộ của hãng dược Farmal - Ảnh: AFP

Theo website của Farmal, hãng dược này sản xuất nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc trị các bệnh về tim mạch, xương, cơ bắp và thần kinh.

Theo AFP, cuộc chiến chống tham nhũng là chìa khóa then chốt giúp Croatia gia nhập Liên minh châu u với hạn chót vào tháng 7.2013.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.