Bị phạt vì xe không "chính chủ" ?

15/11/2012 03:10 GMT+7

Vừa qua, có bạn đọc ở TP.HCM, qua Đường dây nóng của Báo Thanh Niên phản ánh: chồng điều khiển xe gắn máy của vợ đứng tên, bị CSGT vừa lập biên bản xử phạt người điều khiển vi phạm, vừa lập thêm biên bản xử phạt xe không "chính chủ"?

Vừa qua, có bạn đọc ở TP.HCM, qua Đường dây nóng của Báo Thanh Niên phản ánh: chồng điều khiển xe gắn máy của vợ đứng tên, bị CSGT vừa lập biên bản xử phạt người điều khiển vi phạm, vừa lập thêm biên bản xử phạt xe không "chính chủ"?

Tiến hành xác minh trường hợp này, chúng tôi nhận thấy người dân đã ngộ nhận điều này. Thật ra, sau khi CSGT lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, đã phát hiện người điều khiển không có GPLX nên CSGT lập thêm biên bản xử phạt luôn người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe về hành vi "giao xe hoặc để người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông", theo điều 33, khoản 3, điểm đ, NĐ71: phạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng (NĐ34: phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng). 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.