Ai tiếp tay cho “sa tặc”?

15/11/2012 03:35 GMT+7

Thời gian gần đây, trên tuyến sông Tiền chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (dài trên 100 km), tình hình khai thác cát trái phép diễn ra vô cùng táo tợn.

Manh động hơn, có đối tượng khai thác cát lậu còn thuê xã hội đen đe dọa những người dân dám tố cáo và đứng ra làm chứng.

Lộng hành, thách thức...

Chỉ riêng tại địa phận H.Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự đã có hàng trăm phương tiện ngày đêm thi nhau bơm, hút cát trái phép. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều khu vực nhà dân trên bờ sông Tiền liên tục bị sạt lở. Theo các ngành chức năng, đến hết tháng 9.2012, toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ còn 9 đơn vị, với khoảng 60 phương tiện được phép khai thác cát sông. Tuy nhiên, qua rà soát, số phương tiện khai thác cát trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp đã lên đến gần 200; trong đó có 10 sà lan trọng tải từ 100 - 450 tấn; 50 ghe sắt từ 50 - 150 tấn,  hàng trăm ghe gỗ từ 15 - 80 tấn... thi nhau hoạt động liên tục, thách thức dư luận.

 
Các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền - Ảnh: Mai Trâm

Mới đây, tại cuộc họp khẩn về tình hình quản lý và khai thác cát trên địa bàn do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, cho biết từ đầu năm đến nay, huyện đã  phát hiện, xử lý và tịch thu hàng chục phương tiện khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát lậu vẫn không giảm mà đang có chiều hướng gia tăng. Manh động hơn, có đối tượng còn thuê xã hội đen đe dọa những người dân dám tố cáo và đứng ra làm chứng… Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để các phương tiện khai thác cát lậu trên sông Tiền, sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời yêu cầu nếu có cán bộ bao che thì phải kịp thời báo cáo để UBND tỉnh xử lý nghiêm.

 
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt  đối với Nguyễn Văn Mươn (ảnh trên),  Lương Công Thành (ảnh dưới) - Ảnh do Công an Đồng Tháp cung cấp

Kết quả, từ ngày 5 - 18.10, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ 13 phương tiện, với 30 đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép; tạm giữ nhiều phương tiện xáng cạp cùng các tang vật liên quan. Đáng chú ý là vào tối 18.10, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 sà lan (có trọng tải 150 tấn) đang khai thác trái phép tại khu vực ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền (H.Hồng Ngự). Tại thời điểm  kiểm tra, các phương tiện trên không xuất trình được giấy phép khai thác cát. Theo lời khai ban đầu của các chủ phương tiện, 3 sà lan trên khai thác cát theo hợp đồng với Công ty TNHH Ngự Bình (Công ty Ngự Bình có trụ sở tại H.Hồng Ngự). Mở rộng điều tra, ngày 24.10, Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm gồm: Dương Tấn Quốc (Giám đốc Công ty Ngự Bình), Phạm Văn Danh (nhân viên công ty) và Nguyễn Văn Mươn (Út Mươn) để làm rõ hành vi trốn thuế. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quốc và Mươn (bổ sung tội danh) để điều tra về hành vi khai thác trái phép tài nguyên; bắt khẩn cấp Phan Thanh Dân (Phó giám đốc Công ty Ngự Bình) và Lương Công Thành (kế toán trưởng công ty) để phục vụ công tác điều tra.

Dân tố có cán bộ tiếp tay

Ngày 11.11, PV Thanh Niên đã đến những điểm “nóng” về khai thác trái phép tại H.Hồng Ngự (Đồng Tháp). Theo phản ánh nhiều người dân sống tại  xã Phú Thuận B và  xã Long Thuận, lúc trước, không kể ngày đêm  tại đây luôn có hàng chục sà lan trọng tải lớn đua nhau khai thác cát đến tận gần bờ (chỉ cách từ 5 - 6 m), bất chấp sự phản đối của người dân và chính quyền địa phương. Theo nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh tại H.Hồng Ngự, sở dĩ  bọn “cát tặc” lộng hành trong thời gian qua là do có người đứng ra “tiếp tay”, trong số đó có cả cán bộ lãnh đạo. Thậm chí, có lãnh đạo huyện còn là chủ xáng cạp, thường xuyên hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn qua xã Thường Phước 2 (H.Hồng Ngự).

Ngoài ra, theo ông L., chủ xáng cạp tại H.Hồng Ngự (Đồng Tháp), có cán bộ còn thông qua một số người có máu mặt để thao túng thị trường cát trên sông Tiền. “Hằng ngày, có người lái ca nô chạy dọc theo sông Tiền để nắm tình hình. Các doanh nghiệp, cá nhân muốn mua bán hay khai thác cát trên sông Tiền đều  buộc  phải thông qua những người này, nếu không muốn bị rắc rối trong việc làm ăn”, ông L. khẳng định.

Làm rõ thông tin một Bí thư Huyện ủy có liên quan

Tại cuộc họp chiều 13.11, ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT tiến hành rà soát lại toàn bộ các vị trí mỏ, thân cát đã cấp phép cho khai thác trên địa bàn; đồng thời giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật hành vi  khai thác cát trái phép ồ ạt.

Chiều cùng ngày, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp  đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh, làm rõ thông tin ông Nguyễn Hồng Lâm, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, có liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Mai Trâm

 >> Sạt lở triền miên vì… cát tặc
>> Khởi tố 2 bị can khai thác cát trái phép
>> Dân làng bao vây đội ghe hút cát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.