Tạm giam một thẩm phán bị tố cưỡng đoạt tài sản

12/11/2012 16:31 GMT+7

(TNO) Ngày 12.11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện lệnh tạm giam ba tháng đối với bị can Nguyễn Minh Toàn, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”, theo điều 280 Bộ luật Hình sự.

Trước khi di lý bị can Toàn về trại giam, tổ công tác của Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Toàn, dưới sự chứng kiến của đại diện TAND huyện Vĩnh Cửu .

Theo cơ quan điều tra, trước đó, bà Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh, đã tố cáo ông Toàn lợi dụng chức vụ (ông Toàn được phân công thụ lý vụ kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là công ty của bà Hoài Anh, bị đơn là UBND thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), đã có hành vi vòi vĩnh bà Anh mua cho một máy điện thoại Nokia 8800.

Tuy nhiên, theo bà Anh, khi yêu cầu này không được đáp ứng, thẩm phán Toàn “ngâm” vụ án từ đầu tháng 12.2011, không chịu đưa vụ án ra xét xử.

Cũng theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6.2012, thẩm phán Toàn tiếp tục yêu cầu bà Anh mua cho một máy ảnh hiệu Canon trị giá 20 triệu đồng, thì ông Toàn mới đưa vụ án ra xét xử vào tháng 7.2012. Không còn cách nào khác, bà Anh đành phải đồng ý.

Sau đó, thẩm phán Toàn nhắn địa chỉ một cửa hàng bán máy ảnh ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) để bà Anh tới mua máy. Mua xong một máy ảnh trị giá 20 triệu đồng, bà Anh cử người mang xuống đưa cho thẩm phán Toàn nhận vào chiều 15.6 tại cổng UBND xã Thạnh Phú.

Ngày 9.7, thẩm phán Toàn đưa vụ án ra xét xử, nhưng bác đơn kiện đòi hủy quyết định hành chính của bà Anh.

Ngay sau đó, bà Anh làm đơn tố cáo thẩm phán Toàn đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và Cục Điều tra Viện KSND tối cao.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.