Sòng bạc trong chung cư

14/11/2012 02:10 GMT+7

(TNO) Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM ngày 14.11 đã bàn giao 18 người tổ chức, tham gia sòng bạc ở một căn hộ chung cư trên đường Trần Phú, P.7, Q.5 bị bắt quả tang vào chiều 13.11 cho Công an Q.5 để tiếp tục xử lý.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 13.11, trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an Q.5 bất ngờ ập vào một căn hộ ở lầu 2 của chung cư này kiểm tra và bắt quả tang 18 người liên quan, thu giữ 142 triệu đồng, 200 USD, 120 phỉnh (mỗi phỉnh có giá trị tương ứng 200.000 đồng).

 Sòng bạc trong chung cư
Sòng bạc trong chung cư
Các con bạc bị bắt tại hiện trường

Căn hộ này do cặp vợ chồng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Châu (cả hai đều 39 tuổi) thuê ở. Tuy nhiên, hơn nửa tháng nay, Châu lôi kéo các con bạc nữ đến đây sát phạt theo hình thức đánh bài tứ sắc ở trên gác.

Phần còn lại của căn hộ, Tuấn cho Lê Công Thơm (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, là con bạc chuyên nghiệp) thuê tổ chức đánh bài xập xám với giá 1,5 triệu đồng/ngày.

 Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày, hai sòng bạc này thu hút hàng chục con bạc đến ăn thua, và Thơm thu tiền xâu 7-8 triệu đồng/ngày.

Ngoài ra, Thơm còn thuê hai đối tượng khác là Tuấn và Lê Thanh Liêm (23 tuổi, quê Vĩnh Long) để chia bài và canh công an.

Đáng chú ý, tại hiện trường, cơ quan công an còn thu giữ được một dụng cụ dùng để hút “hàng đá” và một bịch nilon chứa bột màu trắng nghi là “hàng đá” của con bạc Nguyễn Quy Luật (30 tuổi, ngụ Q.3, có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản).

 Luật cùng tang vật hút “hàng đá”
Luật cùng tang vật hút “hàng đá”

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.