Mỹ tăng cường sử dụng căn cứ Úc

14/11/2012 03:05 GMT+7

Báo The Australian ngày 13.11 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đã bày tỏ dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về việc gia tăng đáng kể tàu chiến Mỹ sử dụng căn cứ hải quân HMAS Stirling ở bờ biển phía tây nước này.

Theo ông Smith, cuộc hội đàm chính thức về việc tăng cường sử dụng căn cứ HMAS Stirling sẽ bắt đầu tại hội nghị cấp bộ trưởng Úc - Mỹ (AUSMIN) ở Perth vào hôm nay (14.11). Tham dự cuộc hội đàm có ông Smith cùng Ngoại trưởng Úc Bob Carr và 2 người đồng cấp Mỹ là ông Leon Panetta cùng bà Hillary Clinton. Trong chuyến thăm Úc của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm ngoái, hai bên đồng ý nâng hợp tác bằng việc Washington sẽ điều động lính thủy đánh bộ đến thăm viếng và huấn luyện tại nước này. Năm nay, Lầu Năm Góc đã triển khai 200 binh sĩ đầu tiên tới Úc. Đến năm 2016, dự kiến tổng số lính thủy đánh bộ Mỹ hiện diện tại Úc sẽ lên đến 2.500. Theo ông Stephen, hai bên cũng đồng ý thúc đẩy việc cho phép máy bay và tàu chiến Mỹ tăng cường tiếp cận cơ sở vật chất của Úc.

Mỹ tăng cường sử dụng căn cứ Úc
Căn cứ hải quân HMAS Stirling của Úc - Ảnh: ABC News

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.