Mỹ có nghị sĩ lưỡng tính đầu tiên

14/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 13.11, AP đưa tin nữ chính trị gia Kyrsten Sinema (36 tuổi), thuộc đảng Dân chủ, vừa giành thắng lợi trong cuộc đua làm hạ nghị sĩ liên bang đại diện khu vực bầu cử số 9 thuộc bang Arizona. Như vậy, bà sẽ trở thành nghị sĩ lưỡng tính (có thể quan hệ tình cảm với cả nam lẫn nữ) đầu tiên trong quốc hội Mỹ. AP dẫn lời dân biểu Sinema tuyên bố: “Tôi thật vinh dự và sẵn sàng bắt đầu làm việc theo nguyện vọng của người dân Arizona”.

Nghị sĩ này được bầu vào quốc hội liên bang sau khi nhận nhiều hơn 6.000 phiếu bầu so với đối thủ Vernon Parker, thuộc đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng. Từng nhận bằng thạc sĩ công tác xã hội và học vị tiến sĩ luật tại Đại học bang Arizona, dân biểu Sinema hiện là trợ lý giáo sư ở trường này. Hiện tại, ít nhất 5 người đồng tính công khai được bầu vào hạ viện Mỹ.

Mỹ có nghị sĩ lưỡng tính đầu tiên
Nghị sĩ lưỡng tính Sinema - Ảnh: Azcentral.com

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.