Lãnh án tù vì "yêu" trẻ em

14/11/2012 18:15 GMT+7

(TNO) TAND H.Bến Cầu (Tây Ninh) ngày 14.11 xét xử sơ thẩm, tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt bổ sung 12,3 triệu đồng đối với bị cáo Nguyễn Văn Ca (tự Bé, 19 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1.2012, Ca quen biết với H.T.P (15 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu, Tây Ninh). Sau nhiều lần gặp gỡ, Ca nảy sinh tình cảm và thường xuyên rủ P. đi uống nước.

Vào khoảng 22 giờ ngày 19.1.2012, Ca dụ dỗ P. đến một quán nước ở khu phố 3, thị trấn Bến Cầu để uống nước và "quan hệ" lần đầu với P. tại đây.

Liên tiếp từ ngày 20 đến ngày 23.1.2012, Ca hẹn cháu P. đến các nhà trọ khác và "quan hệ" thêm 7 lần nữa. Đến ngày 8.5.2012, P. thông báo đã có thai được 17 tuần, nhưng Ca không quan tâm mà tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với P. thêm một lần nữa. Lần này, Ca đưa cho P. 900.000 đồng và xúi em đi phá thai.

Sau đó, gia đình P. phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo Ca đến cơ quan pháp luật. Ca đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra.

Tin, ảnh: Minh Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.