Các nước vùng Vịnh công nhận liên minh đối lập Syria

13/11/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Sáu quốc gia vùng Vịnh hôm 12.11 đã công nhận liên minh đối lập mới ở Syria là “đại diện hợp pháp” của nước này, theo BBC.

Sáu quốc gia đó là Ả Rập Xê Út, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman, Qatar và Kuwait.

Liên minh các Lực lượng Dân tộc vì Cách mạng Syria đã được công bố tại thủ đô Doha của Qatar vào hôm 11.11, nhằm thống nhất các phe phái khác nhau đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Cũng trong ngày 11.11, các nhóm đối lập tại Syria đã bầu ông Moaz al-Khatib làm người đứng đầu Liên minh các Lực lượng Dân tộc vì Cách mạng Syria này.

Các quốc gia phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh việc lập ra liên minh đối lập trên.

Liên đoàn Ả Rập gồm 22 thành viên sau đó đã công nhận liên minh trên là “đại diện hợp pháp” của phe đối lập Syria, Reuters đưa tin

Trong cuộc họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào cuối ngày 12.11, các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập cũng đã đưa ra tuyên bố kêu gọi các nhóm chống Tổng thống al-Assad khác nên tham gia liên minh đối lập này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.