Cựu cố vấn tổng thống Brazil lãnh án tù

13/11/2012 15:16 GMT+7

(TNO) Tòa án Tối cao Brazil ngày 12.11 đã tuyên phạt cựu cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva gần 11 năm tù về tội tham nhũng.

(TNO) Tòa án Tối cao Brazil ngày 12.11 đã tuyên phạt cựu cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva gần 11 năm tù về tội tham nhũng, theo tin tức từ AP.

Ông Jose Dirceu, Cánh văn phòng đầy quyền lực dưới thời Tổng thống da Silva, đã bị kết tội thiết lập một kế hoạch bất hợp pháp dùng quỹ công trả cho các đảng liên minh để đổi lấy hậu thuẫn về những đề xuất của ông Lula tại quốc hội.

Thông tin về kế hoạch này bị tiết lộ vào năm 2005.

Tòa án Tối cao Brazil đã kết án ông Dirceu 10 năm và 10 tháng tù. Hiện chưa rõ khi nào ông này sẽ chấp hành bản án.

Vụ xét xử trên được xem là một bước ngoặt hướng tới sự cai quản trong sạch hơn ở quốc gia này.

Khoảng 25 người đã bị kết án về các tội liên quan đến vụ việc trên, bao gồm các thành viên của đảng Công nhân cầm quyền, các đảng liên minh và các nhà kinh doanh.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.