Ăn cá giảm nguy cơ bị đột quỵ

10/11/2012 03:00 GMT+7

Ăn ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ. Tiến sĩ Rajiv Chowdhury thuộc Đại học Cambridge (Anh) và Oscar H.Franco thuộc Bệnh viện Erasmus MC Rotterdam tại Hà Lan cho biết, thường xuyên ăn cá nhiều dầu như cá thu, cá mòi và cá hồi còn giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, theo hãng tin UPI, cuộc khảo sát cũng cho kết quả là dùng các viên bổ sung dầu cá dường như không đem lại tác dụng tương tự.

 Ăn cá giảm nguy cơ bị đột quỵ
Ảnh: Minh Khôi

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.