Động đất tại Myanmar, ít nhất 13 người chết

12/11/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực cách thành phố Mandalay, miền trung Myanmar, khoảng 100 km về phía bắc. Vụ động đất làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 40 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khiến dân cư hoảng loạn.

AFP dẫn nguồn tin từ các tổ chức nhân đạo cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng thì có 4 người là công nhân đang làm việc ở công trường bên bờ sông Irrawaddy, 2 người bị chôn vùi khi một ngôi chùa phía bắc Mandalay bị đổ sập… Ngoài ra, trận động đất còn gây ra 2 đợt dư chấn khoảng 5 độ Richter.

Theo giới chức địa phương, đây là trận động đất lớn nhất ở khu vực này kể từ năm 1991. Myanmar là nước thường bị ảnh hưởng bởi các chuyển động địa chất. Hồi tháng 3.2011, một cơn địa chấn ở bang Shan, phía đông nước này, làm ít nhất 74 người thiệt mạng.

N.N.L.C

>> Động đất mạnh ở Myanmar, 5 người chết
>> Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ thăm Myanmar
>> Ông Obama sẽ thăm Myanmar?
>> Cơ hội đầu tư ở Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.