Bắt nghi phạm đâm chết dân phòng ở Q.1

11/11/2012 03:50 GMT+7

Hôm qua 10.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, chuyển Nguyễn Văn Tuấn (tên gọi khác là Tý, 34 tuổi, ngụ khu Mã Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, có 1 tiền án về tội mua bán ma túy mới ở tù về) vào Trại tạm giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9.11, Công an P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1) phối hợp PC45 bắt giữ Tuấn theo lệnh truy nã về hành vi giết người, trong lúc nghi phạm này về nhà ở Q.1 thăm người thân.

Bắt nghi phạm đâm chết dân phòng ở Q.1
Cơ quan công an đang lấy lời khai của Tuấn - Ảnh: Đàm Huy

Theo tài liệu từ cơ quan công an, ngày 13.11.2005, khi đang bày bán giày dép lấn chiếm lòng lề đường Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), Tuấn bị anh Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, ngụ Q.1, dân phòng của P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) đang làm nhiệm vụ giải tỏa trật tự lòng lề đường đến nhắc nhở, nên  hăm dọa đánh. Sau đó, Công an P.Nguyễn Cư Trinh can thiệp hòa giải nhưng Tuấn vẫn có ý định trả thù anh Tâm. Khoảng 20 giờ ngày 15.11.2005, anh Tâm cùng 2 người bạn đang ngồi nhậu ở phía sau trụ sở dân phòng KP.8, P.Nguyễn Cư Trinh, Tuấn bất ngờ cầm dao xông đến đâm anh Tâm nhiều nhát, rồi bỏ trốn. Mặc dù anh Tâm được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, Tuấn qua Campuchia lẩn trốn, sau đó đưa vợ con sang sinh sống bằng nghề bốc xếp... Ngày 2.12.2005, PC45 phát lệnh truy nã Tuấn trên phạm vi toàn quốc.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.