Vợ nguyên Viện trưởng Viện KSND vỡ nợ gần 30 tỉ đồng

09/11/2012 03:35 GMT+7

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ KP.3, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành, Bình Phước) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào năm 2009-2010, bà Sạnh vay mượn tiền của nhiều người và thường thanh toán đầy đủ nợ gốc lẫn lãi suất. Đến đầu tháng 4.2010, bà Sạnh đóng cửa cây xăng (ở Hớn Quản) và tuyên bố phá sản với số nợ gần 30 tỉ đồng của 34 hộ dân.

Bị người dân đòi tiền, bà Sạnh đã cùng chồng mình là ông Trần Hoàng Sơn (54 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện KSND H.Hớn Quản, hiện là cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước) làm thủ tục phân chia tài sản. Ngày 20.11.2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sạnh.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.