3 tư thế "yêu" lúc mang thai

09/11/2012 14:01 GMT+7

(TNO) Khi mang thai, tử cung căng mạnh hơn khi bạn đạt cực khoái. Điều này sẽ giúp phụ nữ cảm thấy thỏa mãn hơn khi làm “chuyện ấy”, tiến sĩ tình dục học Mỹ Trina Read nói.

Để “chuyện ấy” giúp ích cho đôi lứa nhưng không làm hại đến thai nhi, các chuyên gia tình dục của Mỹ chỉ ra 3 tư thế lúc “yêu”, theo Women health.


Tình dục trong lúc mang thai tốt cho thai phụ - Ảnh: Shutterstock

Mặt đối mặt. Mặt đối mặt là tư thế tốt nhất vì nó giống như cả hai đang ôm nhau, giúp thể hiện sự thân mật hơn.

Nữ ở trên. Đây là tư thế tốt cho bạn bởi nó sẽ giúp giảm áp lực lên bụng đang căng tròn. Ngoài ra, với tư thế này bạn sẽ không bị đè bẹp cũng như có thể tự kiểm soát sự "thâm nhập" của chàng, tiến sĩ Jennifer Berman, đồng sáng lập Trung tâm Y tế Tình dục tại Đại học California (Mỹ) cho biết.

Tựa vào giường. Chồng bạn sẽ ngồi trên một cái ghế hoặc ngồi tựa lưng vào giường và bạn sẽ ngồi lên anh ấy, cùng đối diện với chồng hoặc quay mặt đi chỗ khác. Với tư thế này, chuyển động của chàng sẽ có giới hạn nên bạn kiểm soát được mức độ quan hệ.

Ngọc Lam

>> Tại sao chỉ “giao ban” vào cuối tuần?
>> Mất hứng làm “chuyện ấy” vì đôi bàn chân
>> Nghe nhạc khiến “chuyện ấy” thú vị hơn?
>> Giảm "chuyện ấy" vì béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.