Thỏa thuận hạt nhân Ấn Độ - Canada

08/11/2012 03:15 GMT+7

New Delhi và Ottawa vừa hoàn tất những điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận hạt nhân song phương, mở đường cho các công ty Canada xuất khẩu uranium đến Ấn Độ.

Sau khi được triển khai, thỏa thuận trên sẽ giúp New Delhi tăng cường năng lực hạt nhân để đáp ứng các nhu cầu năng lượng đang ngày càng tăng của Ấn Độ.

Theo BBC, mặc dù thỏa thuận được thông qua hồi năm 2010 nhưng hai bên vẫn còn có một số bất đồng xung quanh hoạt động giám sát việc Ấn Độ sử dụng uranium. Gần đây, New Delhi nổi lên như một thế lực hạt nhân đáng gờm tại Nam Á.

Trước đây, từ năm 1976, Canada từng ban hành lệnh cấm xuất khẩu uranium cho Ấn Độ. Ngoài ra, hồi đầu tháng, Ấn Độ cũng đồng ý bắt đầu quá trình thương thuyết về thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Úc, nước đang nắm khoảng 40% trữ lượng uranium của thế giới.

Trong năm 2011, Ấn Độ đã thông qua thỏa thuận cho phép nước này nhập công nghệ năng lượng hạt nhân từ Hàn Quốc.

Thụy Miên

>> Ấn Độ sắp mở hộp đêm Playboy đầu tiên
>> Lốc xoáy Nilam tấn công Ấn Độ, 100.000 người mất nhà cửa
>> Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna từ chức
>> Tuyển đại biểu thanh niên ASEAN - Ấn Độ
>> T.Ư Đoàn tuyển đại biểu giao lưu thanh niên ASEAN - Ấn Độ
>> Người Ấn Độ phát cuồng vì Maradona
>> Đề phòng Trung Quốc “trở chứng”, Nhật sẽ nhập đất hiếm Ấn Độ
>> Ấn Độ đối phó nguy cơ từ Trung Quốc
>> Nổ bình gas ở Ấn Độ, 10 người chết
>> Ấn Độ bắt 3 người âm mưu tấn công New Delhi
>> 10 người chết vì giẫm đạp tại Ấn Độ
>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.