Tàu chìm ngoài khơi Bangladesh, gần 50 người mất tích

08/11/2012 03:20 GMT+7

Chính quyền Bangladesh thông báo 23 người đã được cứu sau khi một chiếc tàu chở quá tải bị chìm vào ngày 7.11 ngoài khơi bờ biển Teknaf, cách thủ đô Dhaka của nước này khoảng 320 km về phía nam.

Tuy nhiên, gần 50 người vẫn còn mất tích. Chiếc tàu trên chở khoảng 70 người nhập cư trái phép, đa số là người Hồi giáo Rohingya, đang trên đường đến Malaysia thì bị chìm tại vịnh Bengal. AP dẫn lời chỉ huy lực lượng biên phòng Bangladesh Zahid Hossain cho biết một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành nhưng hiện chưa vớt được thi thể nào.

Bên cạnh đó, AP dẫn lời những người sống sót khẳng định họ nhìn thấy một số thi thể sau khi tàu chìm. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một chiếc tàu chở 135 hành khách, cũng chủ yếu là người Rohingya chạy trốn bất ổn ở Myanmar, bị chìm tại vịnh Bengal và chỉ vài người may mắn sống sót.

Trùng Quang

>> Nạn trồng cây thuốc phiện ở Myanmar gia tăng
>> Xung đột đẫm máu ở Myanmar
>> Bạo động tôn giáo tại Myanmar, ít nhất 56 người chết
>> Myanmar cải tiến báo chí
>> Mỹ mời Myanmar dự tập trận Hổ Mang Vàng
>> Bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống Myanmar
>> Myanmar mời Chelsea... uống rượu whisky
>> Myanmar kêu gọi quốc tế ủng hộ
>> Mỹ sẽ nới lỏng việc nhập hàng hóa Myanmar
>> Hạ Myanmar trên chấm 11m, nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á
>> Tổng thống Myanmar lên đường sang Mỹ
>> Nữ Việt Nam gặp lại Myanmar ở chung kết
>> Tuyển nữ VN quật ngã Myanmar
>> Cơ hội vào thị trường Myanmar
>> Tuyển nữ VN quyết đòi nợ trước Myanmar
>> Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.