Lãnh án vì chạy xe ẩu gây chết người

08/11/2012 13:16 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 8.11 y án sơ thẩm của TAND Q.Thủ Đức, tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi, ngụ Q.2) 9 tháng tù vì tội “vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, tối 17.7.2011, Tuấn điều khiển xe máy (BKS 52M5 - 4997) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Đến trước trụ điện số T16C, do lấn trái đường nên xe máy của Tuấn đụng vào xe máy lưu thông theo chiều ngược lại do anh Nguyễn Tấn Pháp điều khiển chở bạn là Hồ Thọ Tuấn Anh.

Tai nạn làm anh Tuấn Anh tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não, anh Pháp bị thương nhẹ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân và xã hội. Nhận thấy cấp sơ thẩm đã xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cao Minh Trực

>> Nhóm đua xe gây chết người lãnh án
>> Giảm án vụ lái xe say xỉn gây chết người
>> Khởi tố phụ xe xô xát gây chết người
>> Hành xử quá lố gây chết người
>> Hành nghề quá chức năng, gây chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.