Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc

08/11/2012 13:13 GMT+7

(TNO) Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã khai mạc vào hôm nay, 8.11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kéo dài từ nay đến ngày 14.11.

(TNO) Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã khai mạc vào hôm nay, 8.11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kéo dài từ nay đến ngày 14.11.

Theo Tân Hoa xã, các ông Giang Trạch Dân, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hạ Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang đã tham dự lễ khai mạc cùng với 2.300 đại biểu và khách mời đặc biệt.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo có tựa đề “Kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn tất xây dựng toàn diện xã hội khá giả”.

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc
 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và người tiền nhiệm Giang Trạch Dân tại đại hội - Ảnh: Reuters

Trước đó, tại phiên họp trù bị ngày 7.11 của đại hội 18, các đại biểu đã thành lập Ban Thư ký đại hội với các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời chỉ định ông Tập Cận Bình làm Tổng thư ký đại hội.

Phiên họp cũng thống nhất chương trình nghị sự của đại hội với bốn nội dung cơ bản là: nghe và xem xét báo cáo do Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 trình; xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương; thảo luận và thông qua sửa đổi Điều lệ đảng; bầu Ủy ban Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 18.

Sơn Duân

>> Họp kín trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc
>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra
>> Trung Quốc phô trương sức viễn chinh của hải quân
>> Trung Quốc thử thành công chiến đấu cơ tàng hình mới
>> Trung Quốc lên tiếng về gia đình ông Ôn Gia Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.