Chứng khoán Phố Wall giảm mạnh sau bầu cử Mỹ

08/11/2012 08:43 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (8.11, giờ Việt Nam), Phố Wall ghi nhận phiên giảm mạnh cùng với thị trường chứng khoán châu u. Chỉ duy nhất có khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận dấu hiệu tăng điểm.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (8.11, giờ Việt Nam), Phố Wall ghi nhận phiên giảm mạnh cùng với thị trường chứng khoán châu u. Chỉ duy nhất có khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận dấu hiệu tăng điểm, theo tin tức từ Bloomberg.

Chiến thắng thuyết phục của đương kim tổng thống Mỹ Barack Obama trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa diễn ra đã không giúp chứng khoán Mỹ ghi điểm.

Kết thúc phiên ngày 7.11 (giờ Mỹ), chỉ số thị trường Mỹ S&P 500 giảm mạnh 2,4%, xuống chốt phiên ở mức 1.394,53 điểm. Đây được ghi nhận là phiên giảm điểm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 6.2012 tới nay.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số này đồng loạt mất điểm, dẫn đầu nhóm giảm phải kể tới các cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, năng lượng và công nghệ.

Chỉ số Dow Jones Industrial cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 1 năm qua. Để mất tới 312,95 điểm, tương đương giảm 2,36% so với phiên giao dịch trước đó, chỉ số này giảm xuống còn 12.932,7 điểm. Nasdaq Composite giảm 2,48%, xuống còn 2.937,29 điểm.

Các cổ phiếu giảm mạnh phiên này có thể kể tên như: Cổ phiếu Bank of America giảm 7,1%; JPMorgan Chase giảm 5,6%; Goldman Sachs giảm 6,6% và Morgan Stanley giảm 8,6%. Chỉ số S&P Financial giảm 3,5%. Cổ phiếu Peabody, hãng khai thác chế biến than lớn nhất nước Mỹ giảm 12%. Cổ phiếu của đại gia ngành công nghệ Apple giảm mạnh 3,8%.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, sự khác biệt về các giải pháp sẽ áp dụng đối với kinh tế Mỹ giữa hai ứng cử viên từ khi tranh cử ghế tổng thống là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư phải lo nghĩ ngay khi kết quả bầu cử được quyết định.

Đảng Dân chủ với ứng cử viên là đương kim tổng thống Barack Obama theo đuổi kế hoạch “cân bằng” giữa cắt giảm chi tiêu và tăng thu thuế. Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư lo ngại chủ trương này sẽ lại khiến nước Mỹ đối mặt với những vấn đề tài chính khó tháo gỡ trước khi đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái.

Theo James Dunigan thuộc PNC Wealth Management (Philadelphia) thì “mọi thứ đều đang rất lộn xộn” và con đường cho kinh tế Mỹ dường như vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Được biết, cơ quan chính phủ Mỹ đã từng đưa ra cảnh báo kinh tế Mỹ sẽ lâm vào suy thoái nếu chính sách thắt chặt chi tiêu công và tăng thuế trị giá hơn 600 tỉ USD có hiệu lực vào năm 2014.

* Tại châu u, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong vòng 2 tuần qua sau khi Ủy ban châu u (EC) giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,4%.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên trong khu vực: chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,58%, xuống còn 5.791,63 điểm. CAC 40 của Pháp giảm 1,99%, xuống còn 3.409,59 điểm. DAX của Đức giảm 144,93 điểm, tương đương giảm 1,96%, xuống chốt phiên ở mức 7.232,83 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 2,26% trong khi FTSE MIB của Ý giảm 2,5%.

* Tại châu Á, thị trường chứng khoán lại ghi nhận những dấu hiệu tăng điểm sau khi tổng thống Barack Obama tái đắc cử.

Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,7% trong phiên 7.11 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ Việt Nam). Tính so với mức thấp nhất của năm 2012 (ghi nhận phiên 4.6), MSCI Asia Pacific hiện đã tăng trở lại 12%.

Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 0,71%, lên thành 22.099,8 điểm. KOSPI của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 của Úc lần lượt tăng 0,5% và 0,7%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm không đáng kể 0,03%, chốt phiên 7.11 ở mức 8.972,89 điểm.

Thu Hạnh

>> Phố Wall "rực xanh" phiên đầu tiên
>> FED mạnh tay, Phố Wall rực xanh
>> Giá dầu thô giảm nhẹ, Phố Wall tăng điểm
>> Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng ổn định
>> Phố Wall "rực xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.