Chém chết người vì bị từ chối vay tiền giùm

08/11/2012 17:21 GMT+7

(TNO) Ngày 8.11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND, Nguyễn Văn Minh nhờ Trần Chung Hải vay giùm Minh 2.000.000 đồng nhưng Hải không thực hiện.

Sau đó, Minh và Hải điện thoại, nhắn tin thách thức đánh nhau.

Mỗi lần ra đường, Hải cầm theo cây kiếm dài 50 cm giấu dưới tấm lót chân trên xe Nouvo với mục đích gặp Hải ở đâu sẽ chém Hải ở đó.

Khoảng 21 giờ ngày 6.5, Minh đang ngồi uống nước mía tại vỉa hè khu vực Ngã 5, TP.Vũng Tàu thì phát hiện Hải chạy xe đi ngang nên dùng xe Nouvo đuổi theo.

Khi đến nhà số 231, Bình Giã, P.8, Minh thấy Hải vào tiệm tạp hóa mua đồ dùng liền dừng xe lấy kiếm xông vào chém Hải 2 nhát trúng tay và đâm 1 nhát vào bụng rồi bỏ chạy.

Hải được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyễn Long

>> Giết người vì ghen
>> Một học sinh giết người
>> Rượu dỏm “giết” người
>> Bắt băng giết người, cướp tài sản
>> Kẻ giết người đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.