Băng trộm táo tợn lãnh án tù

08/11/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng 8.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 7 bị cáo trong băng trộm cắp từng gây ra 9 vụ tại Tây Ninh và Long An trong thời gian qua.

(TNO) Sáng 8.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 7 bị cáo trong băng trộm cắp từng gây ra 9 vụ tại Tây Ninh và Long An trong thời gian qua.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 7 bị cáo với cùng tội danh “trộm cắp tài sản”, gồm: Nguyễn Văn Được (còn gọi là Men, 42 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 14 năm tù giam, Nguyễn Văn Bé (42 tuổi) 13 năm tù giam, Lê Thái Hòa (còn gọi là Lát, 25 tuổi) và Nguyễn Thái Dương (25 tuổi, cùng ngụ TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng mức án 12 năm tù, Nguyễn Văn Thế (còn gọi là Hải, 58 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) 7 năm tù giam, Lâm Thanh Minh (còn gọi là Lượm, 19 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) 4 năm tù giam và Tạ Văn Thái (32 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) 3 năm tù giam.

Theo cáo trạng, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 1.2012 đến tháng 3.2012), nhóm trộm cắp do Được cầm đầu đã thực hiện liên tục 9 vụ đột nhập nhà và ra tay trộm cắp bằng cách chia nhóm chạy mô tô tìm những nhà dân khóa cửa đi vắng rồi đột nhập, cạy cửa, mở tủ, két sắt để trộm tài sản.

Đã có 8 vụ trộm diễn ra trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng (Tây Ninh) và 1 vụ diễn ra tại huyện Đức Hòa (Long An); tổng số tiền chiếm đoạt cả 9 vụ lên đến hơn 770 triệu đồng.

Trong đó, Được (em ruột Thế) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp đột nhập, trực tiếp bán và chia tiền trong cả 9 vụ; Bé và Hòa (cậu ruột Bé) cùng tham gia 7 vụ; Dương tham gia giúp sức tích cực 4 vụ, Thế (anh ruột Được) tham gia 5 vụ; Minh và Thái (em rễ Được) thực hiện 2 vụ.

Theo đó, vụ đầu tiên tại xã An Tịnh, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) vào ngày 13.1.2012 trót lọt, đúng một tuần sau đó, nhóm của Được tiếp tục thực hiện trót lọt thêm 2 vụ trộm khác tại xã Gia Bình và xã An Hòa (cùng H.Trảng Bàng) trong cùng ngày 13.1.2012 và bán tài sản chia nhau tiền xài ngay tại chợ Trảng Bàng.

Vụ cuối cùng nhóm Được cùng đồng bọn thực hiện vào 17.3.2012 tại H.Đức Hòa (Long An)

Ngày 19.3.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ Được cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Trộm cướp ngày càng táo tợn
>> Bất an vì trộm cướp
>> Bắt 19 nghi can trộm cướp trên sông Thị Vải
>> Tệ nạn tấn công làng đại học: Trộm, cướp lộng hành
>> Phá 2 vụ trộm cướp trong một ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.