Thu giữ hàng nghìn áo ngực không nguồn gốc

07/11/2012 03:05 GMT+7

5 giờ ngày 6.11, Đội chống hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, cùng Công an H.Gia Lâm (Công an TP.Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh Hoành - Hiền (thôn Thượng, xã Dương Hạ, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) phát hiện 60 bao tải chứa hàng chục nghìn áo ngực phụ nữ.

Chủ cơ sở kinh doanh là ông Ngô Văn Hoành (43 tuổi) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của 60 bao tải hàng nói trên.

Theo trung tá Hà Thế Hùng, toàn bộ số 60 bao tải áo ngực nói trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong các lô hàng bị bắt giữ, nhiều loại áo ngực có chứa chất dịch lạ đang gây hoang mang dư luận. Đây là cơ sở kinh doanh áo ngực lớn nhất từ trước cho tới nay từng bị cơ quan chức năng phát hiện.

>> Tịch thu hơn 1.000 áo ngực Trung Quốc có "chất lạ
>> Chưa xác định “chất lạ” trong áo ngực
>> Thu giữ trên 200 áo ngực phụ nữ có "túi lạ
>> Xuất hiện áo ngực “sản xuất tại Việt Nam” chứa chất lạ
>> Phát hiện thêm nhiều áo ngực Trung Quốc có “chất lạ”
>> Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm

 Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.