Thêm hai bang ở Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới

07/11/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Maine và Maryland hôm 6.11 đã trở thành các bang tiếp theo của Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới.

(TNO) Maine và Maryland hôm 6.11 đã trở thành các bang đầu tiên của Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới thông qua việc cử tri đi bỏ phiếu.

Thêm hai bang ở Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới
Các cử tri một số bang cũng đã bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh: AFP

Đài CNN và NBC của Mỹ đưa tin, với 93% số phiếu được kiểm ở bang Maryland, có 52% số phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính trong khi tỷ lệ chống là 48%.

Tại bang Maine, với hơn 62% số phiếu được kiểm, có 54% số phiếu ủng hộ và 46% phiếu chống.

Như vậy, theo hãng tin AP ngày 7.11, Maine và Maryland đã trở thành bang thứ 7 và thứ 8 ở Mỹ cho phép các cặp đồng tính kết hôn.

Hôn nhân đồng giới không được chính quyền liên bang công nhận, song trước ngày 6.11, nó là hợp pháp tại Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont và thủ đô Washington D.C.

Cùng với các cử tri ở Maine và Maryland, các cử tri ở Minnesota và Washington cũng đã đi bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính trong ngày bầu cử tổng thống, song chưa có kết quả.

Huỳnh Thiềm

> 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính
>> Angelina Jolie "nổi đóa" vì mẹ Brad Pitt phản đối hôn nhân đồng tính
>> Ông Mitt Romney phản đối hôn nhân đồng tính
>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo
>> Sao ở Mỹ nghĩ gì về luật hôn nhân đồng tính?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.