Phe nổi dậy Syria tìm cách thống nhất

07/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, các nhóm chống đối chính phủ Syria bắt đầu thảo luận tại thủ đô Doha của Qatar để chuẩn bị cho phiên họp chính thức vào ngày 8.11 về việc sáp nhập thành một tổ chức thống nhất.

Nhưng bất đồng giữa các bên cho thấy khả năng thống nhất rất mong manh, theo AFP. Đề xuất đang được thảo luận là thành lập một ủy ban gồm 50 đại diện các nhóm nổi dậy rồi chọn ra một chính phủ lưu vong phụ trách lên kế hoạch để tất cả các lực lượng nổi dậy phối hợp hoạt động.

Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) lại lo ngại tầm ảnh hưởng sẽ bị giảm nên đề nghị mở rộng ủy ban lên 300-420 thành viên, trong đó phải có từ 22-50 ghế dành cho SNC. Đáp lại, các nhóm khác cho rằng SNC hoạt động không hiệu quả suốt thời gian qua. Trong một diễn biến khác, ngày 5.11, một xe quân sự của Israel ở cao nguyên Golan trúng đạn lạc do giao tranh tại Syria.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.