NATO - Nga phô trương khả năng tên lửa

07/11/2012 03:15 GMT+7

Dù tỏ dấu hiệu sẵn sàng đàm phán nhưng cả Nga lẫn NATO đều không ngần ngại diễu võ giương oai về khả năng phòng thủ tên lửa của mình.

Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên kế hoạch hội kiến các đồng nhiệm NATO. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 phía trong hơn 6 tháng qua nhằm tìm hướng giải quyết bất đồng xung quanh lá chắn tên lửa do NATO thiết lập tại châu Âu. Ngày 5.11, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tiết lộ vừa trao đổi với ông Lavrov về nghị trình sắp tới. Dự kiến, hội nghị ngoại trưởng NATO - Nga sẽ diễn ra bên lề một hội nghị khác từ ngày 4-5.12. Tuy nhiên, ông Rasmussen thừa nhận rằng hai phía vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào bất chấp các nỗ lực đàm phán song phương. “Tuy nhiên, cuộc đối thoại vẫn sẽ tiếp tục”, ông Rasmussen phát biểu trước báo giới tại Brussels.

Liên quan đến vấn đề này, các cuộc đàm phán dài hơi giữa NATO - Nga cũng phụ thuộc vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6.11. Trong khi vận động tái tranh cử, Tổng thống Barack Obama tỏ ý sẽ “mềm mỏng” hơn nữa về lá chắn tên lửa nếu đắc cử. Ngược lại, ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney lại lên gân khi nhất quyết cho rằng Nga là đối thủ số 1 của Mỹ. Tuy nhiên, ông Rasmussen nhận định kết quả bầu cử dù có thế nào thì vẫn không thay đổi cam kết của Washington đối với NATO.

Trong khi đó, báo Defense News đưa tin 4 tàu khu trục Mỹ hiện diện tại cảng Rota (Tây Ban Nha) vẫn đang tiến hành các bước cần thiết theo đúng lộ trình thiết lập lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu. Ngược lại, Điện Kremlin cũng tích cực phô trương khả năng tên lửa. Hồi giữa tháng 10, bộ ba hạt nhân của quân đội Nga gồm oanh tạc cơ, tên lửa đạn đạo tầm trung (ICBM) và tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm (SLBM) vừa cùng nhau diễn tập chiến lược quy mô lớn. Theo Reuters, lực lượng ICBM và SLBM đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.000 km. Chưa đầy 1 tuần sau đó, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga phóng thành công một tên lửa ICBM mới từ bãi thử Kapustin Yar, theo trang Russianforces.org. Moscow cũng tích cực lôi kéo đồng minh về phe mình. Hôm qua, tờ Kommersant tiết lộ Nga vừa thông qua khoản viện trợ quốc phòng trị giá 1,5 tỉ USD, trong đó có vũ khí, cho 2 nước láng giềng Kyrgyzstan và Tajikistan.

Trong một diễn biến khác, nhằm nỗ lực làm sạch bộ máy quốc phòng, Tổng thống Putin ngày 6.11 công bố trên truyền hình về quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Anatoly Serdyukov sau vụ bê bối tham nhũng nhiều triệu USD.

Thụy Miên

>> Nga điều tra thủ lĩnh chống ông Putin
>> Ông Putin được lên đẳng judo
>> Tổng thống Nga Putin được phong đai bát đẳng judo
>> Nhiều phụ nữ Nga muốn cưới ông Putin
>> Ông Medvedev bất ngờ chỉ trích ông Putin
>> Ông Putin và nỗ lực trấn áp oligarch: Berezovsky vỡ giấc mộng
>> Ông Putin và nỗ lực trấn áp oligarch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.