Lào xây đường sắt cao tốc thứ 2

07/11/2012 03:05 GMT+7

Bên lề hội nghị Á-Âu (ASEM) diễn ra ở Vientiane, Chính phủ Lào vừa công bố dự án đường sắt cao tốc thứ 2 mà nước này sẽ xây dựng.

Theo tờ Vientiane Times, dự án trên trị giá 4 tỉ USD nối liền miền tây và miền đông của nước này, tức từ Savannakhet là TP lớn thứ 2 của Lào đến khu vực biên giới Lao Bảo của Việt Nam. Tuyến đường sắt trên dài 220 km và do một công ty Malaysia xây dựng dự kiến trong 5 năm. Đây là một phần trong tuyến đường sắt mà ASEAN muốn phát triển để kết nối các nước thành viên. Dự án đường sắt cao tốc (tốc độ 200 km/giờ) đầu tiên dài 420 km được Quốc hội Lào thông qua hồi tháng 10.2012 trị giá 7 tỉ USD nối thủ đô Vientiane đến Luang Namtha, tỉnh biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc. Dự án do Chính phủ Trung Quốc tài trợ và được khởi công nhân dịp Hội nghị ASEM.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.