Không chấp nhận bệnh nhân nằm hành lang

07/11/2012 03:00 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện luật Bảo hiểm y tế (BHYT) diễn ra ngày 6.11, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho rằng, việc phân chia 25 nhóm đối tượng tham gia BHYT dẫn đến tình trạng có người được cấp 2-3 thẻ BHYT mà không kiểm soát được.

Tại Yên Bái, có người được cấp đến 5 thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi đầy đủ, với nhóm đối tượng (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thân nhân liệt sĩ) nên sửa đổi quy định về cùng chi trả (5%) theo hướng giảm nhẹ nếu cùng chi trả chỉ ở một mức có giới hạn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thì đặc biệt yêu cầu: “Các bệnh viện cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ từ đón tiếp, thủ tục hành chính đến khám chữa bệnh. Khẩn trương giảm tải các bệnh viện tuyến trên không thể chấp nhận bệnh nhân phải nằm ghép 2-3, nằm giường kê hành lang”. Theo bà Tiến, hiện tại hệ thống cơ sở y tế tại một số tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt rất ít bệnh viện có chương trình kiểm soát bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.