Hàn Quốc bán 20 máy bay huấn luyện cho Peru

07/11/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc vừa ký hợp đồng xuất khẩu 20 máy bay huấn luyện KT-1 cho Peru, trong đó có 10 chiếc có thể được chuyển thành máy bay tấn công nhẹ, với tổng trị giá 200 triệu USD.

Báo Korea Herald hôm nay 7.11 dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho hay theo hợp đồng, bốn chiếc KT-1 sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc, số còn lại sẽ được lắp ráp ở Peru.

Peru dự định dùng KT-1 để chống lại các băng nhóm ma túy và những phần tử nổi loạn.

Hàn Quốc bán 20 máy bay huấn luyện cho Peru
Máy bay huấn luyện KT-1 do Hàn Quốc sản xuất - Ảnh: Korea Herald

Đây là lần đầu tiên Seoul bán KT-1 cho một nước ở châu Mỹ La Tinh, nơi Brazil từ lâu gần như thống trị thị trường máy bay huấn luyện.

Lần này, KT-1 đã đánh bại Emb-314 của Brazil, PC-9 của Thụy Sĩ và T-6A của Mỹ, theo báo Chosun Ilbo.

Việc bán được KT-1 cho Peru sẽ dọn đường cho Hàn Quốc xuất khẩu thêm các loại máy bay huấn luyện và sản phẩm quốc phòng khác tại châu Mỹ La Tinh.

Trước đó, Hàn Quốc đã bán loại máy bay này cho Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

KT-1 chủ yếu được dùng cho việc huấn luyện phi công, nhưng có thể chuyển thành máy bay tấn công nhẹ bằng cách lắp thêm tên lửa không đối đất.

Hiện đã có 100 chiếc KT-1 được đưa vào sử dụng cho Không quân Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap.

Văn Khoa

>> Con trai tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn
>> Hàn Quốc ngăn rải truyền đơn
>> Hỗn loạn vũ khí tuồn vào Syria
>> Vũ khí từ Libya tràn ngập Dải Gaza
>> Chuyên gia thủy sản Hàn Quốc tham quan quy trình nuôi tôm sạch
>> Trung Quốc thu hồi mì ăn liền Hàn Quốc chứa chất gây ung thư
>> Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên
>> Hòa U.23 Hàn Quốc 1-1, Việt Nam xếp hạng ba
>> Hàn Quốc đặt lại tên 2 đỉnh núi ở nhóm đảo Dokdo/Takeshima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.