Trung Quốc tuyên án tử trùm ma túy vùng Tam giác vàng

06/11/2012 15:25 GMT+7

(TNO) Tòa án tỉnh Vân Nam (Trung Quốc ) hôm 6.11 đã tuyên án tử hình đối với trùm ma túy Myanmar Naw Kham và ba thuộc cấp của y về tội giết chết 13 thủy thủ Trung Quốc hồi năm ngoái trên sông Mê Kông.

(TNO) Tòa án tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hôm nay 6.11 tuyên án tử hình đối với trùm ma túy Myanmar Naw Kham và ba thuộc cấp của y về tội giết chết 13 thủy thủ Trung Quốc hồi năm ngoái, tin tức từ Tân Hoa xã.

Ngoài ra, hai thành viên khác thuộc băng nhóm của Naw Kham lần lượt bị tuyên án tử hình treo và tám năm tù giam, Tân Hoa xã trích từ nội dung bản án.

Tất cả bị cáo nói trên (đều bị khởi tố về tội cố ý giết người, buôn bán ma túy, bắt cóc và cướp tàu) tuyên bố sẽ kháng án.

Băng nhóm của Naw Kham bị truy quét hồi đầu năm nay trong chiến dịch phối hợp chung giữa cảnh sát Trung Quốc, Lào và Myanmar, theo tờ China Daily.

Băng nhóm này có hơn 100 thành viên và bị tình nghi bắt cóc, giết người và có nhiều hoạt động phạm pháp khác dọc sông Mê Kông.

Số thủy thủ Trung Quốc nói trên bị sát hại ngày 5.10.2011 khi hai tàu hàng của họ bị bắt cóc trên sông Mê Kông thuộc vùng Tam giác vàng.

Sau vụ này, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu tiến hành các cuộc tuần tra chung dọc sông Mê Kông.

Văn Khoa

>> Tàu hàng bị tấn công trên sông Mê Kông
>> Tàu Trung Quốc lại bị tấn công trên sông Mê Kông
>> Trung Quốc triển khai tuần tra trên sông Mê Kông
>> Khai mạc Hội nghị Ủy hội sông Mê Kông
>> Phối hợp tuần tra trên sông Mê Kông
>> Hàn Quốc xây nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông tại Lào
>> Thủy điện trên sông Mê Kông làm cạn nước ĐBSCL
>> Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông
>> Lào, Myanmar xây cầu qua sông Mê Kông
>> Đập nhỏ gây hại cho sông Mê Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.