Phá đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng

06/11/2012 10:32 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Indonesia có tên Yunita đã phải hầu tòa vào ngày 5.11 trước cáo buộc tổ chức một đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng.

Yunita đang bị xét xử tại tòa án Surabaya ở tỉnh Tây Java (Indonesia), đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm tội mua bán người, có thể lãnh án tù 15 năm, theo tin tức từ AFP.

Theo AFP, Yunita (34 tuổi) sắp xếp cho các gái mại dâm đến gặp các khách hàng tiềm năng thông qua các tin nhắn trên ứng dụng chat BlackBerry Messenger.

 Ảnh chụp Yunita tại tòa án - Ảnh: AFP
Ảnh chụp Yunita tại tòa án - Ảnh: AFP

Một gái mại dâm cho cảnh sát biết mội lần “đi khách” theo đường dây trên mạng của Yunita, cô được 1,5 triệu rupiah (156 USD) và chia 1/3 số tiền này cho Yunita.

Trước đây, dưới trướng Yunita chỉ có khoảng 30 gái mại dâm, nhưng nay mạng lưới mại dâm của Yunita mở rộng liên kết có đến khoảng 1.800 gái mại dâm tại nhiều địa điểm khác nhau.

Luật sư bào chữa cho Yunita, ông Erry Meta cho biết: “Yunita chưa bao giờ đòi chia tiền với các gái mại dâm. Gái mại dâm chỉ tự động chuyển tiền cho cô ấy và những cáo buộc trên là không đúng”.

Phiên tòa xét xử Yunita sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Phúc Duy

>> Phá đường dây dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm
>> Án nặng cho nhóm lừa người, bắt ép làm gái mại dâm
>> Lợi dụng Facebook để bắt cóc, mua bán trẻ em 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.