Ngành công thương và y tế “hội ý” kết quả kiểm nghiệm áo ngực Trung Quốc

06/11/2012 17:08 GMT+7

(TNO) Chiều 6.11, Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm “chất lạ” trong áo ngực Trung Quốc từ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng khu vực 2 (Quatest 2) nhưng đang “hội ý” với Sở Y tế để đi đến kết luận cuối cùng.

>> Kiểm nghiệm áo ngực có "chất lạ"

Sau hơn một tuần Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 lấy mẫu “chất lạ” 6 áo ngực trong lô hàng 164 áo ngực Trung Quốc lậu của 3 tiểu thương chợ Cồn (TP.Đà Nẵng) đưa đi kiểm nghiệm, hôm nay 6.11, Quatest 2 đã trả kết quả.

Tuy nhiên, chiều 6.11, Sở Công thương chưa công bố mà cho biết đã chuyển kết quả sang Sở Y tế để đơn vị này cho kết luận cuối cùng.

nội y
Chất lạ trong áo ngực Trung Quốc được đưa đi kiểm nghiệm 

Theo đó, Sở Y tế sẽ dựa trên tiêu chuẩn cho phép đối với các chất có trong áo ngực, đối chiếu với kết quả của Quatest 2 rồi mới tổ chức họp báo trong tuần này, công bố rộng rãi cho cơ quan truyền thông và người dân.

Trước đó, hôm 26.10, tiểu thương Huỳnh Thị Oanh (39 tuổi, trú H.Phú Ninh, Quảng Nam) phát hiện chiếc áo ngực Huang Jia Ma Lian chị mua giá 35.000 đồng ở shop Diễm (lô 23 B Trung tâm Thương mại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) khi mặc vào rất tức ngực, ngứa ngáy nên đã ra kiểm tra, phát hiện bên trong có 2 gói dung dịch chứa 6 viên “thuốc lạ” màu trắng.

Khi chị rạch gói chứa dung dịch ra thì bị dung dịch dính vào tay rất ngứa và khó chịu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Kiểm nghiệm áo ngực có "chất lạ"
>> Chưa xác định “chất lạ” trong áo ngực
>> Thu giữ trên 200 áo ngực phụ nữ có "túi lạ"
>> Xuất hiện áo ngực “sản xuất tại Việt Nam” chứa chất lạ
>> Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực
>> Kiểm tra áo ngực chứa “thuốc lạ”
>> Tạm giữ áo ngực Trung Quốc để làm rõ "thuốc lạ"
>> Ra quân kiểm tra loại áo ngực chứa "thuốc lạ"
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.