Tai nạn kép làm một trung úy công an và một người khác bị thương

04/11/2012 23:05 GMT+7

(TNO) Tối 4.11, tại khu vực đường sắt và đường quốc lộ 1A chạy song song qua địa phận xóm Gióng, phường An Tây (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) tàu SE7 đã đâm trực diện một chiếc ô tô 5 chỗ ngồi.

Sáu người trên chiếc ô tô bị nạn may mắn thoát chết, nhưng một trung úy công an làm nhiệm vụ phân luồng xử lý giao thông đã bị một người đi xe máy đâm phải, khiến cả hai bị thương nặng.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút, tại vị trí một đường ngang dân sinh giao với đường sắt ở KM 691+712 đường sắt Bắc - Nam. 

Xe ô tô BKS 43X-0249, chạy từ xóm Gióng ra đường An Dương Vương (quốc lộ 1A qua địa phận TP.Huế) khi băng qua đường sắt không có gác chắn đã bị mắc kẹt.

Cùng lúc, tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam lao tới đâm trực diện, sáu người trên xe liền đạp cửa lao ra ngoài. Sau khi xảy ra tai nạn, cả tài xế và 5 người trên xe (trong đó có một phụ nữ) đều rời khỏi hiện trường.


Xe cứu hộ tiến hành cẩu chiếc ô tô bị tàu SE7 đâm ra khỏi hiện trường


Bị đâm trực diện, một bên thân xe bị móp méo

Sau va chạm, chiếc ô tô bị lôi đi xa hơn 150 m, phần đầu bị hư hỏng nặng.

Tàu SE7 đã phải dừng khẩn cấp để xử lý tai nạn.

Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ tai nạn đường sắt thì một thanh niên đi xe mô tô (chưa rõ tên tuổi và biển số xe) do thiếu quan sát đã tông trung úy Lê Ngọc Minh Tuấn, Công an phường An Tây, đang làm nhiệm vụ xử lý tai nạn làm cả hai bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, khi chiếc xe ô tô được cẩu khỏi hiện trường, đoạn đường sắt được giải phóng, tàu SE7 mới tiếp tục chuyến hành trình.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Hai vụ tai nạn, 12 người bị thương
>> Cầu sông Hàn kẹt xe nghiêm trọng vì tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông vẫn ở mức độ nghiêm trọng
>> Tai nạn chết người, lòi ra mã tấu
>> Cả gia đình chết vì tai nạn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.