Lo lắng ảnh hưởng đến thụ thai

04/11/2012 03:20 GMT+7

* Tôi lập gia đình được 9 tháng, nhưng mong mãi mà vẫn chưa có con. Vợ chồng tôi đã đi khám và kết quả cả hai đều không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, tất cả đều bình thường. Riêng phần tôi thì thường bị đau bụng trước khi hành kinh  khoảng 5-6 ngày. Tôi mong được tư vấn kỹ hơn. Xin cám ơn. (thuongha@...)

- Không rõ bạn đi khám kiểm tra về phụ khoa thông thường hay là kiểm tra về các vấn đề vô sinh, hiếm muộn? Thông thường, nếu bạn còn trẻ, và sau một năm có gia đình, hai vợ chồng quan hệ (vợ chồng) thường xuyên, không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có thai, thì cần đến bác sĩ để khám, kiểm tra về khả năng sinh sản. Có thể cần kiểm tra trên cả hai vợ chồng để xác định hiếm muộn là do ai. Nếu kết quả kiểm tra hai vợ chồng đều bình thường, thì vợ chồng bạn hãy bình tĩnh, đừng quá nôn nóng. Bởi vì, nếu căng thẳng lo lắng quá sẽ làm ảnh hưởng đến việc thụ thai. Còn đau bụng trước hành kinh là triệu chứng thông thường của phụ nữ, không có gì phải lo lắng. Thường, nếu cần chỉ dùng thuốc giảm đau theo toa bác sĩ trong lúc hành kinh là đủ.

Bs Đặng Lê Dung Hạnh

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

>> Một phụ nữ thụ thai sau 10 năm đình sản
>> Tăng khả năng thụ thai IVF
>> Chế độ ăn giúp dễ thụ thai
>> Nội thất cũ ức chế thụ thai
>> Phụ nữ có tiền sử vô sinh vẫn có thể thụ thai
>> “Tăng chất lượng tinh trùng và khả năng thụ thai”
>> Tăng cơ hội thụ thai
>> Để tăng cơ hội thụ thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.