Ra lệnh giao nộp vũ khí tại Rakhine

02/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, chính quyền Myanmar đưa ra tối hậu thư yêu cầu người dân tại bang Rakhine, miền tây nước này, muộn nhất đến ngày 3.11 phải giao nộp tất cả các loại vũ khí từ dao kiếm đến súng đạn.

Người nào không tuân thủ sẽ bị truy tố. Tối hậu thư trên là động thái cứng rắn mới nhất của Myanmar nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa những người theo đạo Phật và các tín đồ Hồi giáo Rohingya ở Rakhine.

Vào ngày 31.10, chính phủ Myanmar khẳng định tìm thấy bằng chứng về việc có tổ chức xúi giục người dân tại đây. Đụng độ bất ngờ bùng phát từ tháng 6 đến nay và liên tục dâng cao. AP dẫn báo cáo mới nhất cho biết xung đột tại đây khiến 89 người thiệt mạng và 136 người khác bị thương tính từ ngày 21 - 30.10.

Đó là chưa kể đến 5.000 ngôi nhà bị đốt cháy khiến 32.000 người mất hết nhà cửa trong cùng khoảng thời gian trên.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.