Một luật sư tự thiêu tại hồ Than Thở?

02/11/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 2.11, tại khu du lịch hồ Than Thở (Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra một vụ chết cháy.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, chủ quán giải khát Quán Chiều, nằm đối diện với hiện trường vụ việc kể lại, thời điểm trên, ông cùng một số nhân viên khu du lịch đang tưới hoa thì nhìn thấy ngọn lửa kèm theo khói đen bốc cao hơn 3 m.

Cho rằng ai đó đang đốt rác, sợ gió làm lửa cháy lan ra rừng thông nên ông Lộc tiến về phía có khói bốc lên thì phát hiện một xác người đã cháy đen.

Đồi thông nơi xảy ra vụ tự thiêu
Đồi thông nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an TP.Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định giới tính người tự thiêu là nam.

Bên cạnh xác chết có hộp danh thiếp ghi tên “Luật sư Nguyễn Thái Cường - Trưởng văn phòng luật sư Đại Cát Tường, địa chỉ 140 Tự Phước, P.11, Đà Lạt”.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết đã xác định được danh tính của người tự thiêu đúng là luật sư Nguyễn Thái Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Đại Cát Tường (thuộc Đoàn luật sư Lâm Đồng).

Cũng theo đại tá Long, gia đình ông Cường cho biết có thể ông này tự tìm đến cái chết do bị quẫn bách về tình trạng bệnh nan y suy tụy giai đoạn cuối.

Sáng cùng ngày, cơ quan Pháp y Lâm Đồng đã bàn giao thi thể người xấu số cho gia đình để lo hậu sự.

Vị trí luật sư tự thiêu
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.