Trung Quốc thử thành công chiến đấu cơ tàng hình mới

01/11/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Tờ Hoàn cầu Thời báo ngày 1.11 cho biết, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tàng hình J-31, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sở hữu hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm (J-20 và J-31).

Chiến đấu cơ tàng hình J-31 mang số hiệu 31001 do tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương chế tạo, theo tin tức từ Hoàn Cầu Thời báo.

Sau 11 phút bay thử nghiệm, máy bay 31001 đã hạ cánh thành công tại đường băng thuộc tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng vụ thử máy bay J-31 chỉ là sự khởi đầu của một màn trình diễn quốc tế những kỹ thuật quân sự tiên tiến của Bắc Kinh.

Theo ông Xu Guangyu thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc, cuộc thử nghiệm này cho thấy Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Mỹ về công nghệ tàng hình, nhưng phải mất thêm nhiều năm nữa Trung Quốc mới có thể sản xuất hàng loạt.

Hồi đầu năm 2011, Trung Quốc cũng đã thử thành công chiếc máy bay chiến đầu tàng hình đầu tiên thuộc thế hệ thứ năm có tên J-20, do Viện Thiết kế Hàng không Thành Đô thiết kế và chế tạo.

Phúc Duy

>> Iran sao chép máy bay tàng hình Mỹ
>> Sơn nano giúp máy bay tàng hình
>> Thổ Nhĩ Kỳ mua 12 chiến đấu cơ và máy bay tàng hình
>> Hàn Quốc - Indonesia phát triển máy bay tàng hình
>> Trung Quốc lại “thử máy bay tàng hình”
>> Máy bay tàng hình Trung Quốc dùng công nghệ Mỹ?
>> Trung Quốc cho bay thử máy bay tàng hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.