Tăng hơn 100.000 trẻ chào đời trong năm “Rồng vàng”

01/11/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam ngày 31.10 đã triển khai dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản” tại Việt Nam.

>> Thiếu bác sĩ sản, nhi tuyến huyện

Dự án có kinh phí 8,7 triệu USD, trong đó 7,3 triệu USD là nguồn kinh phí do UNFPA viện trợ không hoàn lại, triển khai tại năm tỉnh: Hải Dương, Bến Tre, Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Bình, chủ yếu nhằm nâng cao năng lực về kỹ thuật mổ đẻ cho y tế tuyến huyện

Hiện mới có hơn 50% bệnh viện huyện có thể mổ đẻ, 47% bệnh viện tuyến huyện có thể thực hiện truyền máu điều trị. Với tuyến tỉnh, dự án chú trọng nâng cao năng lực về hồi sức cấp cứu sản khoa, cấp cứu sơ sinh, giảm thiểu các tai biến sản khoa

Theo bà Lưu Thị Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), dự án cũng sẽ hỗ trợ can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh tại các tỉnh. Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, tâm lý sinh con “Rồng vàng” của các cặp vợ chồng đã tăng số trẻ sinh ra tăng 15% (hơn 100.000 trẻ) so với cùng kỳ 2011, nhiều trẻ trai là con thứ ba.

Liên Châu

>> Hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi nhập viện
>> Điều tra vụ sản phụ tử vong tại trung tâm y tế
>> Yêu cầu làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong
>> Vụ sản phụ tử vong ở Cà Mau: Sở Y tế đã có kết luận
>> Thêm nhiều vụ tai biến sản phụ
>> Công an vào cuộc làm rõ vụ sản phụ tử vong
>> Bệnh viện phụ sản Tiền Giang giải trình về cái chết của một sản phụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.