Phá nhiều vụ mua bán đồng đen dỏm

01/11/2012 11:58 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam Nguyễn Văn Lái, Trần Văn Bé, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hoàng (cùng ngụ An Giang), Hồ Văn Thống (ngụ H. Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, những bị can trên dùng chì nấu lại thành khối rồi sơn phết lên thành màu đen và tung tin có đồng đen kêu bán giá cả tỉ đồng.

Ngày 25.4, anh Lâm Văn T. (ngụ H. Lộc Ninh, Bình Phước) đã mua cục đồng đen của nhóm Trần Văn Nghĩa, Lý Hồng Tâm, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hoàng (cùng ngụ An Giang) với giá 10 tỉ đồng. Anh T. đặt cọc trước 400 triệu đồng, nhận được tiền nhóm người trên đã bỏ trốn.

Trước đó, ngày 20.3, ông Huỳnh Văn P. (ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) cũng mua cục đồng đen dỏm của nhóm Hồ Văn Thống (ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang), Nguyễn Văn Lái, Trần Văn Bé (cùng ngụ H.Tri Tôn, An Giang) với giá 2,5 tỉ đồng và trả trước 500 triệu đồng. Sau đó, ông P. mới biết cục đồng đen trị giá bạc tỉ không phải là đồng mà là chì.

Từ đơn thưa, phản ánh của các nạn nhân, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Sau đó, công an đã bắt giữ, khởi tố 6 bị can lừa đảo bán đồng đen dỏm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thanh Dũng

>> Kẻ bán đồng đen giả sa lưới sau 10 năm bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.