Nga ra đạo luật bảo vệ trẻ em trên internet

01/11/2012 17:41 GMT+7

(TNO) Một đạo luật nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung độc hại trên internet bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1.11, cho phép chính phủ Nga “đánh sập” bất kỳ website nào bị tình nghi gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em.

Luật này đã được Quốc hội Nga thông qua và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký duyệt hồi tháng 7.2012, theo tin tức từ hãng tin BBC.

Theo luật này, chính phủ Nga có quyền đóng cửa bất kỳ website bị tình nghi có nội dung độc hại và đồi trụy gây ảnh hưởng đến trẻ em, mà không cần phải thông qua xét xử.

Chỉnh phủ Nga có quyền đóng cửa bất kỳ website ngào bị tình nghi "gây hại cho trẻ em" - Ảnh: Reuters
Chính phủ Nga có quyền đóng cửa bất kỳ website nào bị tình nghi "gây hại cho trẻ em" - Ảnh: Reuters 

Các quan chức Nga cho biết mục đích của luật này là nhằm để ngăn chặn những website có nội dung chứa phim ấu dâm, hướng dẫn cách tự sát, hay khuyến khích trẻ em sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cũng như cư dân mạng ở Nga e ngại nhiều website sẽ bị đóng cửa dù không “gây hại cho trẻ em”.

Phúc Duy

>> Emma Watson “nguy hiểm” nhất trên internet
>> Dân Đức mê internet hơn sex
>> Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria
>> Internet giúp người lớn tuổi giảm trầm cảm
>> Google cảnh báo kiểm duyệt internet "đáng báo động
>> Chính phủ Anh tăng cường giám sát internet
>> Gây án tại tiệm internet
>> Internet "hạ gục" tờ nhật báo 175 năm tuổi
>> Lỗi bảo mật của Internet Explorer
>> Kinh doanh trên internet 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.