Nâng độ cao của ISS để né rác vũ trụ

01/11/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào hôm nay (1.11) đã được điều chỉnh lên quỹ đạo mới cao hơn 1 km để né rác vũ trụ có thể gây nguy hiểm cho trạm và sáu phi hành gia làm việc trong đó.

RIA Novosti dẫn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết, ISS được đưa lên quỹ đạo mới trong 406 giây (khoảng 7 phút) bằng động cơ đẩy của tàu vận tải Progress- M-16M vừa đến kết nối với trạm tối qua.

 
Trạm Vũ trụ Quốc tế hiện có 6 phi hành gia đang làm việc - Ảnh: NASA

Việc điều chỉnh độ cao của ISS lần này nhằm giúp "tiền đồn vũ trụ" của loài người tránh khỏi vụ va chạm có thể xảy ra với mảnh vỡ vệ tinh Iridium-33 của Mỹ.

Được biết, việc nâng quỹ đạo cho ISS được thực hiện thường xuyên nhằm giúp trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD bù vào sự mất độ cao do lực hấp dẫn của trái đất, cũng như giúp cho ISS thuận lợi trong việc kết nối với các tàu vũ trụ và tránh các mảnh vỡ trong không gian.

Được biết, hiện làm việc trên ISS có sáu phi hành gia thuộc Đoàn bay quốc tế ISS thứ 33 với hai người Mỹ, ba người Nga và một người Nhật Bản. Chỉ huy trưởng là nữ phi hành gia Mỹ Sunita Williams.

Tiến Dũng

>> Trạm vũ trụ tăng độ cao nhằm đón tàu Soyuz
>> Trạm vũ trụ quốc tế tăng độ cao thêm 2 km
>> Trạm vũ trụ khôi phục cung cấp điện
>> Dựng thêm lá chắn cho trạm vũ trụ
>> Tàu Dragon rời Trạm Vũ trụ quốc tế
>> Trạm Vũ trụ Quốc tế tăng quỹ đạo thêm 1,5 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.