Hôn mê do bị ong mật đốt

01/11/2012 14:52 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, ông Chau Liên và vợ là Neang Phương (cùng ngụ ấp An Thạnh, xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) đang làm vườn thì bị đàn ong mật hàng trăm con lao tới tấn công.

(TNO) Ngày 1.11, ông Chau Liên và vợ là Neang Phương (cùng ngụ ấp An Thạnh, xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) đang làm vườn thì bị đàn ong mật hàng trăm con lao tới tấn công.

Sau đó, cả hai được đưa đến Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 330 cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, ông Chau Liên bị ong đốt hơn 50 vết nên bị ngộ độc, hôn mê; bà Neang Phương bị ngộ độc nhẹ sùi bọt mép.

Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Thanh Dũng

>> Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết
>> Bị ong đốt hơn 100 vết, bé trai 4 tuổi nguy kịch
>> Bé gái bị ong đốt hơn 100 vết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.