Bão số 8 gây thiệt hại gần 3.900 tỉ đồng

31/10/2012 10:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.10, báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, tại Thái Bình, một người mất tích đã trở về nhà an toàn.

>> 7 người chết, 5 người mất tích vì bão số 8
>> Bão số 8 cách Nam Định - Nghệ An 130 km
>> Bão số 8 đổ bộ vào Thanh Hóa và nam đồng bằng Bắc bộ
>> Hủy 62 chuyến bay do ảnh hưởng bão số 8

Như vậy, tính đến thời điểm này, bão số 8 đã cướp đi sinh mạng của 7 người, làm 4 người mất tích và 90 người bị thương.

Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Tĩnh, mưa gió đã làm sập 294 căn nhà, tốc mái 47.364 căn nhà khác, 19.361 ha lúa và 70.932 ha hoa màu bị ngập và hư hại.

Theo thống kê của các địa phương nêu trên, hiện đã có 11.328 con gia súc, gia cầm bị chết, 242 tàu thuyền bị chìm, 20.869 cột điện và 1.493 cột thông tin bị đổ.

Thiệt hại về vật chất hiện ước tính lên đến 3.896 tỉ đồng. Trong đó, Thái Bình gánh chịu tổn thất nhiều nhất, lên đến 2.662 tỉ đồng, tiếp đó là Nam Định 872 tỉ đồng, Thanh Hóa 257 tỉ đồng, Thừa Thiên-Huế 60 tỉ đồng và Quảng Ninh 45 tỉ đồng.

Các bộ ngành và địa phương đang tích cực chỉ đạo, huy động các lực lượng sửa chữa khôi phục điện, thông tin liên lạc, bơm tiêu nước chống úng, khôi phục sản xuất, giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.

Tại TP.Hải Phòng, các khu vực trung tâm đã có điện, đang vận hành 68 máy bơm, mở xả 65 cống tiêu để tiêu úng cho ruộng đồng.

Khoảng 40% khu vực trên địa bàn Thái Bình đã có điện, sóng di động đã được khôi phục nhưng điện thoại bàn chưa liên lạc được.

Tại Nam Định, các huyện và TP.Nam Định đã có điện, riêng H.Giao Thủy mới khôi phục được 50% hệ thống điện.

Toàn tỉnh Ninh Bình đã có điện,  nước cơ bản nước đã rút hết.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.