Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết

31/10/2012 11:06 GMT+7

(TNO) Trong sáng 31.10, trên địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị) và Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt, khiến 1 người chết sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và 1 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 31.10, tại km 619+665 đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa phận TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Vào thời điểm trên, anh Hoàng Bình (25 tuổi, trú KP.Tây Trì, P.1, TP.Đông Hà) khi băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa mang số hiệu ĐH 42 chạy hướng TP.Huế - Đồng Hới đụng phải.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Bình đã chết tại bệnh viện.

 
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) - Ảnh: Nguyễn Phúc

Vụ tai nạn này cũng làm tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn trong hơn 30 phút.

* Cũng trong sáng 31.10, vào khoảng 9 giờ 30 phút, anh Trần Minh Vương (26 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy mang biển số 43K3-0532 đi giao hàng từ trong hẻm băng ra đường Trường Chinh (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), khi đi ngang qua Km 794 + 700 thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất, do trời mưa lớn che tầm nhìn nên Vương cùng xe gắn máy đã bị đoàn tàu hỏa số hiệu SE22 chạy hướng Nam - Bắc đâm ngang.

Hậu quả, Vương bị đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch, được người dân đưa đi cấp cứu, còn chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 30.10, trên quốc lộ 1A (đoạn cầu Diêu Trì, thuộc thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến một sinh viên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ô tô tải mang biển số 63L-7934 do tài xế Lê Thanh Danh (42 tuổi, ở xã Bình Phú, H.Cai Lậy, Tiền Giang) đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do anh Đinh Thanh Bình (20 tuổi, ngụ H.Mang Yang, Gia Lai, hiện là sinh viên ở TP.Quy Nhơn ) điều khiển.

Hậu quả, Bình bị thương nặng và đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Trần Thị Duyên)

Nguyễn Phúc - Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Tai nạn giao thông vẫn ở mức độ nghiêm trọng
>> Ba vụ tai nạn giao thông, 6 người tử vong
>> Tai nạn chết người, lòi ra mã tấu
>> Cả gia đình chết vì tai nạn giao thông
>> Những đoạn đường tai nạn liên miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.