Campuchia mua 100 xe tăng, 40 xe bọc thép

31/10/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Tờ Phnom Penh Post của Campuchia ngày 31.10 đưa tin, lô hàng khoảng 100 xe tăng và 40 xe bọc thép chở quân (APC loại 4 và 6 bánh) đã cập cảng Sihanoukville của nước này, qua đó cho thấy Phnom Penh đang tăng cường đầu tư khí tài quân sự.

(TNO) Tờ Phnom Penh Post của Campuchia ngày 31.10 đưa tin lô hàng khoảng 100 xe tăng và 40 xe bọc thép chở quân (APC loại 4 và 6 bánh) đã cập cảng Sihanoukville nước này, qua đó cho thấy Phnom Penh đang tăng cường đầu tư khí tài quân sự.

Một nguồn tin đề nghị giấu tên ở tỉnh Preah Sihanouk cho Phnom Penh Post biết, một chiếc tàu lớn chở những chiếc xe tăng và xe bọc thép nêu trên đã đến cảng Sihanoukville vào hôm 30.10.

Giám đốc cảng Sihanoukville, ông Lou Kim Chhun xác nhận thông tin trên nhưng từ chối cho biết rõ nguồn gốc của lô hàng này.

“Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các quan chức hải quan”, ông Chhun nói.

Hồi tháng 9.2010, trong lúc diễn ra tranh chấp khu vực biên giới với Thái Lan, Campuchia đã mua 94 xe tăng từ một quốc gia ở Đông u, được cho là Ukraine.

Cũng trong năm 2010, Trung Quốc tặng 250 xe quân sự cho quân đội Campuchia, theo tờ Phnom Penh Post.

Phúc Duy

>> Đài Loan muốn mua xe tăng Mỹ
>> Indonesia mua 100 xe tăng Đức
>> Ả Rập Xê Út tăng cường mua xe tăng Đức
>> Indonesia mua thêm 37 xe tăng Nga
>> Người đẹp và... xe tăng
>> Hàn Quốc phát triển hệ thống bảo vệ xe tăng
>> Kim Jong-un thị sát sư đoàn xe tăng Triều Tiên
>> Mỹ - Campuchia tăng cường hợp tác quân sự
>> Người Việt sang Campuchia đánh bạc giảm mạnh
>> Xúc phạm cựu vương Campuchia, một phụ nữ Trung Quốc bị trục xuất
>> Linh cữu cựu vương Sihanouk về đến Campuchia
>> Linh cữu cựu vương Campuchia Sihanouk sẽ được quàn ba tháng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.